Kết quả tìm kiếm cho "Thiếu Tướng Qassem Soleimani"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12
Theo truyền thông Iran, 86 người đã thiệt mạng trong 2 vụ nổ xảy ra gần nơi đang diễn ra lễ tưởng niệm Thiếu tướng Qassem Soleimani vào ngày 3/1.
Năm 2020 đi vào lịch sử nước Mỹ với những dấu mốc, sự kiện đặc biệt có lẽ còn ảm ảnh người dân Mỹ trong nhiều năm tiếp theo.
Từ đại dịch chết người do virus corona gây ra tới một phong trào toàn cầu vì công bằng chủng tộc, năm 2020 đang trôi qua với những sự kiện thay đổi thế giới.
Vụ Mỹ không kích giết tướng Qassem Suleimani ở Baghdad đã làm suy yếu những mục tiêu then chốt của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong chính sách về Iran.
Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu dừng hỗ trợ liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đồng thời hối thúc toàn bộ lực lượng nước ngoài rút khỏi lãnh thổ Iraq.
Iran sẽ dẹp bỏ mọi chướng ngại đối với việc thực hiện mục tiêu chấm dứt sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công 'rất nhanh và dữ dội' 52 mục tiêu quan trọng của Iran nếu nước này có hành động báo thù cho tướng Soleimani, người đã bị thiệt mạng trong trận không kích của quân đội Mỹ ngày 3-1-2020.
Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết Nhà Trắng đã chính thức gửi thông báo cho Quốc hội về cuộc không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad tại Iraq
Nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 3/1 đã bổ nhiệm Phó tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Esmail Ghaani, lên thay thế Tướng Qassem Soleimani, người vừa bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ vào sáng cùng ngày gần sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq.
Ngày 3/1, báo chí nước ngoài công bố những thông tin xác nhận Thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lữ đoàn đặc nhiệm al-Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ nhằm vào sân bay thủ đô Baghdad (Iraq) rạng sáng cùng ngày.
Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin tình báo Iran cho biết cơ quan an ninh nước này đã chặn đứng một âm mưu ám sát nhằm vào người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.
Tình hình quan hệ Mỹ-Iran năm 2019 xấu hơn rất nhiều so với năm 2016. Giới quan sát không loại trừ nguy cơ bùng phát căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.